Ông Tillerson: "Cả tổng thống và tôi đều không hài lòng với lệnh trừng phạt Nga"

ANTD.VN -Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đều không phải là những người ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bởi vì chúng có thể cản trở các nỗ lực khôi phục mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Ông Tillerson: "Cả tổng thống và tôi đều không hài lòng với lệnh trừng phạt Nga" ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

"Cả tổng thống lẫn tôi đều không hài lòng về cách quốc hội đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Chúng tôi đã nói rõ, rằng không tin những biện pháp trừng phạt mới sẽ hữu ích cho những nỗ lực của Mỹ trong ngoại giao với Nga, nhưng đó là quyết định của họ, họ thực hiện nó theo một cách rất áp đảo. Tôi nghĩ rằng, tổng thống sẽ chấp nhận điều đó một cách miễn cưỡng mà thôi", Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói với các phóng viên trong một buổi họp của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-8.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ không nói rõ việc ông Trump đã dứt khoát ký vào lệnh trừng phạt hay không, mà chỉ cho biết "tất cả các dấu hiệu cho thấy ông ấy sẽ ký vào tờ lệnh đó".

Bình luận này của ông Rex Tillerson được đưa ra ngược lại với Phó Tổng thống Mike Pence khi ông khẳng định Tổng thống Trump và quốc hội "có tiếng nói thống nhất".

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu tuần trước về điều luật gia tăng lệnh trừng phạt chống lại chính phủ Nga vì can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, việc sát nhập Crimea và các vi phạm luật pháp quốc tế khác.

Để đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30-7 tuyên bố trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi nước này. Nga cũng tạm giữ hai bất động sản được các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng ở gần Moscow.