Ông Sepp Blatter vừa tái đắc cử đã xin từ chức chủ tịch FIFA

ANTĐ - Ông Sepp Blatter vừa tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong một phiên họp đại hội đồng. Lời tuyên bố này đến chỉ ít ngày sau khi ông Blatter tái đắc cử chức chủ tịch nhiệm kì thứ 5. 

“Tôi yêu quý FIFA bằng tất cả những gì mình có và làm mọi thứ vì bóng đá và tổ chức. Tôi quyết định vẫn tham gia tranh cử. Cuộc bỏ phiếu giờ đã kết thúc nhưng thử thách thì vẫn còn đó. FIFA cần cải tổ và các đại biểu của FIFA đã đưa cho trọng trách này. Tuy nhiên, điều này lại không nhận được sự ủng hộ của một số thành viên khác và các câu lạc bộ. Do đó, tôi đã triệu tập cuộc họp bất thường của đại hội đồng sớm nhất có thể để tìm ra người kế nhiệm”, ông Sepp Blatter nói trong một cuộc họp báo ở Thuỵ Sĩ.

Ông Blatter từ chức chủ tịch giữa vụ lùm xùm tham nhũng của các quan chức FIFA

Ông Blatter, năm nay 79 tuổi và đã giữ chức chủ tịch FIFA kể từ năm 1998, vừa mới tái đắc cử chủ tịch nhiệm kì thứ 5 vào hôm 29-5, sau khi dành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu với đối thủ là Hoàng tử Jordan Ali bin al-Hussein, người đã giữ chức phó chủ tịch FIFA 4 năm qua.

Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA diễn ra chỉ ít ngày sau khi hàng loạt quan chức của tổ chức này bị bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng. Một vài người trong số đó còn bị bắt ngay tại khách sạn Zurich khi đang chuẩn bị dự phiên họp đại hội đồng FIFA.

Hiện tại các công tố viên Thuỵ Sĩ cũng đang tiến hành điều tra việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar, nhằm tìm ra liệu có điều gì phi pháp và không trong sạch hay không.