Ông Putin: Nga không đứng yên nhìn Mỹ triển khai tên lửa phòng không

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng khẳng định rằng, Moscow coi sự triển khai tên lửa phòng phòng không của Mỹ ở Hàn Quốc là một sự thách thức và nhất định sẽ phản ứng với việc này.   

“Vấn đề triển khai tên lửa của Mỹ là một mối lo ngại lớn đối với chúng tôi và Nga đã lên tiếng phản đối điều này trong hàng thập niên qua. Nó ảnh hưởng đến cán cân chiến lược trên thế giới. Họ đã xây dựng hệ thống phòng không ở Alaska và bay giờ là Hàn Quốc. Chúng tôi đang chuẩn bị những phương án đáp trả cho việc này”, Tổng thống Putin nói bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg.

Theo ông Putin, Mỹ đang sử dụng Triều Tiên làm lí do để mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại châu Á, cách mà nước này đã từng làm với Iran để tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu.

Nga sẽ đáp trả hệ thống tên lửa phòng không của Mỹ

Hiện nay, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc như một cách để phản ứng với tình hình leo thang căng thẳng do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hệ thống này có tầm radar vươn xa đến 1.000km, do đó bị Trung Quốc và Nga phản đối kịch liệt.

Theo ông Putin, quần đảo Kuril, nơi Moscow và Tokyo đang có tranh chấp, được cho là nơi khá thích hợp để triển khai khí tài quân sự Nga nhằm phản ứng với mối đe dọa từ Mỹ.

Vào năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng từng tiết lộ, nước này có kế hoạch triển khai một vài hệ thống tên lửa phòng không mới nhất và máy bay không người lái đến quần đảo Kuril, đồng thời xây thêm căn cứ tại đây.

Ông Putin khẳng định, điều này không có nghĩa là Nga đang quân sự hóa hòn đảo này mà chỉ nên được xem là một biện pháp đề phòng với những diễn biến trong khu vực.