Trung Quốc bất ngờ muốn "chia phần" trên bàn đàm phán Trung Đông

ANTD.VN - Vừa qua, Trung Quốc đã bày tỏ thái độ sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine, qua đó đánh dấu bước ngoặt thay đổi đáng chú ý trong chính sách ngoại giao của nước này. Đó là Bắc Kinh đang muốn thể hiện tầm ảnh hưởng lớn hơn tại khu vực Trung Đông nhiều bất ổn.

Trung Quốc muốn có vai trò lớn hơn nữa trên bàn đàm phán Trung Đông

Thông qua Hãng thông tấn Wafa của Palestine, Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông – ông Gong Xiaosheng – đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia bàn đàm phán gay cấn giữa Israel với Palestine.

Trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Ramallah, ông Gong đã nhấn mạnh quan điểm ủng hộ của Bắc Kinh đối với một nhà nước của người Palestine, cũng như chia sẻ các thông tin về chuyến thăm sắp tới của ông Abbas đến Mỹ và Nga.

Trước đó, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng cũng đã phát đi tín hiệu tương tự Bắc Kinh, khi muốn trở thành trung gian hòa giải để tìm ra giải pháp hòa bình cho 2 quốc gia xung đột tại Trung Đông.

Về phần mình, Trung Quốc nhấn mạnh ý định mở rộng vai trò tại khu vực này, đặc biệt là việc tạo ra một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như tìm ra lối thoát cho cuộc nội chiến Syria và làn sóng di cư từ quốc gia này.

Bắc Kinh cũng tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Ramallah – điều được Tổng thống Palestine Abbas đặc biệt quan tâm và cảm ơn.

Quan diểm truyền thống của Trung Quốc tại khu vực Trung Đông là ủng hộ Palestine cũng như Iran. Tuy nhiên, gần đây, nước này đang tìm cách cân bằng mối quan hệ với Israel, để có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn trong khu vực có nhiều lợi ích cũng như tranh chấp này.