Ông Netanyahu: Iran nằm trong tầm bắn của các chiến đấu cơ Israel

ANTD.VN -Viện dẫn mối đe dọa hủy diệt Tel Aviv của Tehran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-7 lên tiếng cảnh báo rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo nằm trong tầm không kích của các chiến đấu cơ Israel.

Ông Netanyahu: Iran nằm trong tầm bắn của các chiến đấu cơ Israel ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

"Iran gần đây đã đe dọa hủy diệt Israel. Tehran cần nhớ rằng, những máy bay chiến đấu F-35 của Israel có thể vươn tới bất cứ địa điểm nào tại Trung Đông, bao gồm Iran, và đương nhiên cả Syria", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-7 tuyên bố trong chuyến thị sát biên đội tiêm kích tàng hình F-35I tại một căn cứ không quân của nước này.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz nói rằng, nhà nước Do Thái sẵn sàng hoạt động quân sự trong trường hợp cuộc đối đầu chính trị giữa Iran và Mỹ leo thang.

Những bình luận trên được Israel đưa ra sau khi vào ngày 1-7, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Mojtaba Zolnour, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al-Alam ở Tehran rằng, nếu Mỹ tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo, "sự tồn tại của Israel chỉ còn nửa giờ".

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) thường xuyên tiến hành các cuộc không kích chống lại những gì họ tuyên bố là các mục tiêu quân sự của Iran ở Syria, trong khi Tehran khẳng định, họ chỉ gửi các cố vấn quân sự tới Damascus để giúp quốc gia này chống khủng bố.