Tranh luận Tổng thống Mỹ 2012:

Ông Mitt Romney trội hơn đối thủ

ANTĐ - Trong màn “đấu khẩu” đầu tiên trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, người ta đã thấy một đương kim Tổng thống Barack Obama có lúc có vẻ bối rối, thiếu khả năng kiểm soát còn đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney biết cách thu hút và có phong thái tự tin hơn. 

Ông Romney và ông Obama trong lần tranh luận trực tiếp đầu tiên hôm 4-10

2 ứng viên Tổng thống Mỹ ngày 4-10 đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình tại Denver, bang Colorado về các vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách, giảm thuế và chính sách y tế... Trong thời gian hơn 90 phút, ông  Romney chủ động tấn công đối thủ, trong khi Tổng thống Obama đôi lúc giải thích dài dòng.

Ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng tình trạng thất nghiệp cao, kinh tế phục hồi chậm chứng tỏ những chính sách của Tổng thống không phát huy tác dụng. “Nếu Tổng thống tái đắc cử, bạn sẽ thấy tầng lớp trung lưu phải siết chặt chi tiêu, rồi sau đó sẽ là thất nghiệp triền miên, như các bạn thấy tỷ lệ thất nghiệp cao trên 8% kéo dài trong suốt 43 tháng qua”, ông Romney cảnh báo cử tri. Đáp lại, Tổng thống Obama nói rằng những chính sách của ông đang góp phần đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính mà ông “thừa hưởng” từ người tiền nhiệm   Goerge W.Bush. 

“Ông Romney nói ông ấy sẽ thay thế chính sách y tế của tôi và đảm bảo rằng mọi điều tốt đẹp từ chính sách của tôi sẽ có trong chính sách của ông ấy. Đến nay ông ấy vẫn không tiết lộ sẽ thay đổi như thế nào. Chắc là ông ấy chẳng thay đổi gì cả vì các chính sách của tôi đã quá tốt”, ông Obama mỉa mai đối phương. 

Đến phần nói về thâm hụt ngân sách, ông Romney “bật” lại. “Thật không hợp đạo lý chút nào nếu thế hệ những người như tôi cứ tiêu xài phóng tay, hơn cả mức mà chúng ta làm ra, trong khi nhận thức được rằng áp lực nợ nần sẽ đè nặng lên thế hệ tiếp theo. Tổng thống nói ông ấy sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn phân nửa. Không may là chính ông ấy cũng hoài nghi về khả năng thành công khi mà thâm hụt đã lên đến hàng ngàn tỉ USD trong vòng 4 năm qua”.

Không có ứng viên nào đưa ra được đòn quyết định “hạ gục” đối thủ, nhưng ông Romney được đánh giá trội hơn đương kim Tổng thống, mặc dù ông Obama được “thiên vị” với thêm 4 phút. Một cuộc thăm dò của tổ chức CNN/ORC International đối với 430 người theo dõi cuộc tranh luận cho thấy 67% nghĩ ông Romney thắng, so với 25% của ông Obama. Đối với từng nội dung tranh luận cụ thể, ông Romney cũng dẫn trước Tổng thống Obama với tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên tương ứng là 55% và 45%. 

Đây là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Obama và đối thủ Mitt Romney, theo kế hoạch, hai ông sẽ có 2 lần tranh luận trực tiếp nữa trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra.