Ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Lê Khánh Hải xin thôi giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) dù vẫn còn 1 năm nhiệm kỳ.

Ông Lê Khánh Hải vừa thông báo về việc xin thôi làm Chủ tịch VFF và đang chờ quyết định của Bộ VH-TT&DL.

Ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch VFF ảnh 1

Ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch VFF

Cách đây 3 năm (tháng 12-2018), tại Đại hội VFF khóa 8, ông Lê Khánh Hải khi đó là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đã trúng cử ghế Chủ tịch VFF.

Trong quãng thời gian ông Lê Khánh Hải giữ cương vị cao nhất của VFF, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công, như vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 30 hay mới nhất là lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Được biết, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ tạm quyền ngồi ghế Chủ tịch VFF cho đến khi Đại hội khóa 9 được tổ chức để bầu ra người đứng đầu mới.