- Ngoại trưởng Mỹ và Nga vẫn bất đồng về… ông Assad
- Nga: Cuộc gặp Trump - Putin phải mang lại những kết quả cụ thể
- Nga lại mong muốn hợp tác với Mỹ giải quyết vấn đề Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump
"Ông Trump không bao giờ - kể cả trong chiến dịch tranh cử, cũng như sau khi trở thành tổng thống - nói muốn có quan hệ xấu với Nga, mà ngược lại, ông ấy luôn muốn có quan hệ tôn trọng lẫn nhau với tất cả các nước, trong đó có Nga, dựa trên những lợi ích chung đúng đắn. Trong số những lợi ích chung, tất nhiên, chủ yếu là cuộc chiến chống khủng bố", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong chương trình truyền hình Voskresnoye Vremya hôm 14-5.
"Thực tế, sự cố kết lời nói của Tổng thống Trump, theo tôi, đã không bao giờ bị phá vỡ", ông Lavrov cho biết thêm.
Những lời bình luận trên được đưa ra, sau khi vào ngày 10-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc họp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Donald Trump tại Washington. Tại buổi gặp mặt này, các chính trị gia đã thảo luận nhiều vấn đề.
Quan hệ Mỹ-Nga trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2014, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và việc sáp nhập Crimea với Nga.
Mỹ và các đồng minh ở châu Âu cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine, và đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ngoài ra, Washington cáo buộc Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Moscow luôn phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt của phương Tây là phản tác dụng, và làm suy yếu sự ổn định toàn cầu.