Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể xâm nhập Afrin "bất kỳ thời điểm nào"

ANTD.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9-3 khẳng định, binh sĩ quân đội nước này và lực lượng đồng minh có thể xâm nhập Afrin "vào bất kỳ thời điểm nào".

Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể xâm nhập Afrin "bất kỳ thời điểm nào" ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

"Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn, đã bao vây được thành phố Afrin, nằm ở phía bắc Syria. Giờ đây, các lực lượng của chúng tôi có thể vào thành phố này ‘bất cứ lúc nào’. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là Afrin", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hôm 9-3.

Nhà lãnh đạo Ankara đồng thời cho biết thêm, tổng số 3.171 "kẻ khủng bố" đã bị "vô hiệu hóa" ở Afrin kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự "Nhành Ô liu" hôm 20-1 vừa qua.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng từ "vô hiệu hóa" để nói đến các nhóm người Kurd thuộc các Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đầu hàng, bị giết chết hoặc bị bắt.

Trước đó, vào ngày 8-3, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng FSA đã chiếm được thị trấn Jinderes trong khu vực. Ankara hiện đang kiểm soát 5 trong số 7 khu định cư ở phía tây bắc khu vực Afrin.