Ông Donald Trump tuyên bố sẽ chặn Nippon Steel mua lại công ty thép của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn việc Công ty Nippon Steel của Nhật Bản mua lại Công ty US Steel của Mỹ.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hiện ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua đề cử ứng viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Nippon Steel, công ty sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản đã ra thông báo vào tháng 12 năm ngoái rằng họ đã đạt được thỏa thuận mua lại US Steel với giá khoảng 14 tỷ USD.

Mới đây, tại Washington, khi được các phóng viên hỏi liệu nếu đắc cử thì ông có ngăn chặn việc mua lại không thì ông Trump trả lời: “Chắc chắn là có” và nói thêm ông sẽ làm điều đó “ngay lập tức”.

Nghiệp đoàn Công nhân thép Mỹ đã chỉ trích kế hoạch mua lại này sau khi Công ty Nippon Steel công bố thỏa thuận. Một số nghị sĩ của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cũng bày tỏ phản đối kế hoạch này.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch để Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của chính phủ xem xét vụ việc.

Cơ quan này xem xét việc sáp nhập và việc các công ty nước ngoài mua lại các doanh nghiệp Mỹ nhằm đánh giá các tác động tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

US Steel có trụ sở chính tại Pennsylvania - tiểu bang có ảnh hưởng quan trọng tới bầu cử ở Mỹ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng ở đây, trong khi Tổng thống Biden lại giành chiến thắng tại bang này vào năm 2020.