Ông Donald Trump chọn bộ trưởng nội vụ và cố vấn cao cấp phụ trách chính sách

ANTD.VN - Ngày 13-12, nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết, ông đã lựa chọn được 2 nhân vật thuộc Đảng Cộng hòa cho vị trí bộ trưởng nội vụ và cố vấn cao cấp tổng thống phụ trách chính sách.

Theo đó, ông Donald Trump đã đề nghị Hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại bang Montana Ryan Zinke làm bộ trưởng nội vụ mới, thay thế bà Sally Jewell, người được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm chức vụ này từ tháng 4-2013.

Tuy nhiên, theo tạp chí Politico, ông Zinke, một cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Seal của hải quân Mỹ, vẫn chưa chấp thuận đề nghị trên và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy ý định của ông là gì.

Nghị sỹ Ryan Zinke

Ông Zinke là người ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump từ tháng 5-2016 và vợ ông cũng thuộc nhóm chuyển giao của ông Trump phụ trách vấn đề cựu chiến binh.

Trước đó cùng ngày, Politico đưa tin ông Trump cân nhắc lựa chọn ông Zinke cùng 2 hạ nghị sỹ là Raul Labrador của bang Idaho và Cathy McMorris Rodgers của Washington cho vị trí đứng đầu Bộ Nội vụ.

Cũng theo nhóm chuyển giao, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã lựa chọn giám đốc chính sách quốc gia trong chiến dịch tranh cử Stephen Miller vào đội ngũ tham mưu tại Nhà Trắng, với chức danh Cố vấn cao cấp Tổng thống phụ trách chính sách.

Ông Miller sẽ chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ chuẩn bị các bài diễn thuyết, điều hành ban tham mưu chính sách và đảm bảo chương trình nghị sự về chính sách của tổng thống.