Ông Bạc Hy Lai bác cáo buộc nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 22-8, ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã được đưa ra xét xử tại Tòa án trung cấp thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, với các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. 

Ông Bạc Hy Lai (đứng giữa) trong phiên xét xử hôm 22-8

Đây là lần đầu tiên ông Bạc Hy Lai xuất hiện trước công chúng trong khoảng 18 tháng qua. Tiến trình xét xử liên tục được cập nhật trên trang blog chính thức của tòa án. Phát biểu tại tòa, ông Bạc Hy Lai đã phủ nhận việc nhận hơn 1,1 triệu NDT (180.000USD) tiền hối lộ từ doanh nhân Đường Tiêu Lâm ở thành phố Đại Liên. “Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm những gì đã gây ra. Nhưng tôi không thể chấp nhận mọi cáo buộc”, ông Bạc Hy Lai nói. Ông Bạc Hy Lai cho rằng doanh nhân Đường Tiêu Lâm là “một kẻ tham ô và dối trá”, và phản bác lại rằng chính doanh nhân này đã vi phạm “các tội nghiêm trọng” về tham nhũng và nhận hối lộ.

Theo các công tố viên, ông Bạc Hy Lai đã nhận hối lộ tổng cộng 21,8 triệu NDT (3,6 triệu USD) trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Thị trưởng thành phố Đại Liên, Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Không chỉ vậy, ông này còn lạm dụng chức quyền để biển thủ 5 triệu NDT tiền công quỹ. Các công tố viên cho biết, các khoản tiền hối lộ ông Bạc Hy Lai đều được nhận thông qua bà vợ Cốc Khai Lai và con trai Bạc Qua Qua. Khi công tố viên đọc lời làm chứng của bà Cốc Khai Lai về việc họ có quỹ chung hàng chục nghìn USD tại nhà riêng, ông Bạc Hy Lai nói rằng lời chứng này là “trò cười”. 

Ông Bạc Hy Lai, năm nay 64 tuổi, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh vào năm 2012, sau khi cựu Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tiết lộ vụ bà Cốc Khai Lai sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood vào năm 2011. Trong vụ án này, bà Cốc Khai Lai giữ vai trò chủ mưu đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án còn ông Vương Lập Quân bị phạt 15 năm tù giam vì tội che giấu vụ giết người, đào tẩu và các tội danh khác. 

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, vụ xét xử ông Bạc Hy Lai diễn ra trong hai ngày, nhưng dự kiến đến tháng 9 tòa mới tuyên án. Nếu bị kết tội, ông Bạc Hy Lai có thể phải nhận án phạt tù chung thân hoặc bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án.