Ông Ashton Carter tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

ANTĐ - Ngày 17-2, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành bộ trưởng quốc phòng thứ 25 của Mỹ, và là người đứng đầu Lầu Năm Góc thứ 4 trong 6 năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama.

Tại buổi lễ nhậm chức, ông Carter tuyên bố: “Ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là giúp Tổng thống đưa ra những quyết định về an ninh quốc gia tốt nhất có thể để bảo vệ đất nước và sau đó là thực thi các quyết định đó”.

“Tôi cam kết sẽ đưa ra những lời tham vấn chiến lược thẳng thắn nhất của mình đối với Tổng thống. Tôi sẽ dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của các bạn để đưa ra tham vấn. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng tổng thống sẽ nhận được những lời tham vấn quân sự chuyên nghiệp và thẳng thắn nhất của tôi”, ông cho biết thêm.

Trong ngày đầu tiên làm việc tại Lầu Năm góc, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết, một trong những ưu tiên lớn nhất hiện giờ của ông là giải quyết nguồn ngân sách dành cho các chương trình quốc phòng bên cạnh việc xử lý các vấn đề quốc tế nổi cộm trong thời gian qua.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter 

Ông Carter dự kiến sẽ có phiên điều trần tại Đồi Capitol về yêu cầu ngân sách này sau kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần của Quốc hội. Trước đó, ông đã  cảnh báo rằng nếu Quốc hội không tăng ngân sách thì chiến lược an ninh của Mỹ có thể sẽ gặp rủi ro trong tương lai.

Ông Carter còn khẳng định việc xây dựng quân đội là trọng tâm trong chiến lược tương lai của Mỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần sử dụng một cách hợp lý nguồn ngân sách hiện có thông qua việc đầu tư vào một loạt công nghệ mới bên cạnh việc cắt giảm số tiền dành cho các loại vũ khí mới.

Về các vấn đề quốc tế, tân bộ trưởng Quốc phòng khẳng định mặc dù ông ủng hộ phương án cung cấp vũ khí cho quân đội chính phủ Ukraine, tuy nhiên, để giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực Donbas, các biện pháp gây sức ép lên Nga thông qua kinh tế và ngoại giao vẫn cần được ưu tiên hơn cả.

Ông Carter được Thượng viện phê chuẩn làm bộ trưởng quốc phòng, để thay thế cho người tiền nhiệm Chuck Hagel đã từ chức vào tháng 11-2014, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Obama vừa trình Quốc hội Mỹ dự luật nhằm cho phép sử dụng vũ lực để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq.

Tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ sẽ tham gia nhóm cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama và sẽ chịu trách nhiệm trong việc tìm cách giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, trong đó có cuộc chiến chống IS. Đồng thời, ông được trông đợi sẽ trở thành đầu mối quan trọng kết nối giữa Nhà Trắng và các tướng lĩnh Lầu Năm Góc

Trong những năm qua, ông Carter đã đảm nhận nhiều vị trí cấp cao tại Lầu Năm Góc. Ông từng là thứ trưởng quốc phòng từ năm 2011-2013, và là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Ông cũng là người phụ trách hoạt động mua bán vũ khí của Lầu Năm Góc giai đoạn 2009-2011.