OECD dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), năm 2023, mặc dù kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, OECD vẫn dự báo tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam đạt mức 6,5%.
GDP năm nay có thể đạt 6,5%

GDP năm nay có thể đạt 6,5%

Ngày 26-4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố “Báo cáo kinh tế của OECD: Việt Nam 2023”.

Ông Vincent Koen, Phó Vụ trưởng OECD cho rằng, kinh tế Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong suốt 3 thập kỷ qua, từ những năm 1990 đến năm 2019 với tốc độ tăng trưởng gần 7%. Đây là điều mà ít quốc gia trên thế giới đạt được.

Năm 2023, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên, OECD vẫn đưa ra dự báo, tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam đạt 6,5% và sang năm 2024, con số này sẽ đạt 6,6%. Mức tăng trưởng này cao hơn nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo OECD, để đạt được mức tăng trưởng cao và bền vững hơn trong giai đoạn tới, Việt Nam có thể tập trung vào phát triển nền kinh tế số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo thuận lợi hơn cho khu vực doanh nghiệp hoạt động; tăng cường hợp tác quốc tế và tạo thuận lợi để khu vực doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, Việt Nam cũng cần có những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.