Nước Nga lạnh giá nhất trong 70 năm

ANTĐ - Nước Nga đang phải hứng chịu một đợt rét kỷ lục mà các chuyên gia khí tượng cho biết chưa có đợt rét nào lạnh như thế từ năm 1938.

Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết “Phobos”, đây là một đợt rét bất thường, nhiệt độ nhiều vùng ở nước Nga đã giảm rất mạnh. Tại Thủ đô Matxcơva và các vùng lân cận nhiệt độ giảm xuống mức từ -15 đến -18 độ C.  Có nơi như Siberia, nhiệt độ xuống tận -50 độ C. Đợt rét kỷ lục này đã làm cho 21 người chết và 147 người phải nhập viện. Tính từ đầu mùa đông đến nay, nước Nga đã có 45 người chết và 266 người phải nhập viện vì thời tiết quá rét. Trên toàn nước Nga, nhiều đường ống của hệ thống sưởi bị phá vỡ vì giá lạnh khiến nhiều người dân phải sống trong lạnh giá. Nhiều trường học phải đóng cửa, giao thông bị ngưng trệ. Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Nga đã đưa ra cảnh báo đối với người dân ở 15 vùng trên khắp nước Nga.