Núi lửa cao nhất Nicaragua “thức giấc”

ANTĐ - Ngọn núi lửa cao nhất Nicaragua ngày 8-9 đã “thức giấc” và phun tro bụi lên độ cao 4km, khiến hàng nghìn người dân quanh vùng phải đi sơ tán. 

Núi lửa San Cristobal cao 1.745m nằm cách Thủ đô Managua khoảng 135km về phía tây bắc, bắt đầu hoạt động trở lại lúc 8h45 sáng 8-9 với hàng loạt các vụ nổ nhỏ. Giới chức Nicaragua cho biết, họ đang đánh giá mức độ hoạt động của núi lửa và đã huy động 50 xe tải và 350 binh sĩ để hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp. Nhà chức trách đã yêu cầu khoảng 3.000 người sống tại các làng trong khu vực bị ảnh hưởng đi sơ tán, và có thể phải sơ tán thêm hàng nghìn người khác trong trường hợp ảnh hưởng của núi lửa lan rộng.