Nữ sinh lớp 9 bị giam cầm, cưỡng hiếp suốt 2,5 năm

ANTĐ - Hôm 2/10, cảnh sát ở Bowenpally, Ấn Độ đã nhận được đơn trình báo về trường hợp một nữ sinh lớp 9 bị bắt cóc, giam cầm và bị cưỡng hiếp trong suốt 2,5 năm.

Hung thủ được xác định là Mool Chand Bhati (30 tuổi), làm nghề thiết kế album ảnh sống ở ngoại ô Bowenpally. Bhati đã dụ dỗ cô bé hàng xóm 15 tuổi đi chụp ảnh rồi bắt cóc cô bé.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bhati đưa nạn nhân tới một địa điểm bí mật và giở trò đồi bại với cô bé. Sau đó hắn ta bỏ vợ và con lại rồi đưa cô bé tới bang Uttarakhand (Ấn Độ). Bhati liên tục chuyển nơi ở tới một vài bang khác bao gồm Haryana, Delhi, Chandigarh, Chhattisgarh, Rajasthan và cuối cùng định cư tại bang Punjab.

Trong suốt thời gian bị Bhati giam cầm, nạn nhân nhiều lần tìm cách chạy trốn. Đến tháng 9/2013, cô bé đã tìm được cha mẹ và kể cho họ nghe toàn bộ sự việc. Cha mẹ nạn nhân sau đó đã tới trụ sở cảnh sát Bowenpally và nộp đơn tố cáo Bhati.

Một đội cảnh sát đã được cử tới bang Punjab để bắt Bhati. Hiện Bhati đang bị tạm giam chờ xét xử.