“Nữ hoàng khí đốt” bị cáo buộc giết người

ANTĐ - “Nữ hoàng khí đốt”, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko vừa bị các công tố viên nước này cáo buộc chủ mưu trong vụ ám sát nghị sĩ Yevgeny Shcherban hồi năm 1996. Bà Tymoshenko sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Kết quả điều tra của các công tố viên Ukraine cho thấy, ông Yevgeny Shcherban, một doanh nhân và cũng là nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine, đã có những mâu thuẫn về lợi nhuận trong các phi vụ làm ăn với bà             Tymoshenko và cựu Bộ trưởng Pavel Lazarenko. Ông Shcherban đã bị sát hại tại một sân bay vào năm 1996 theo lệnh của bà Tymoshenko. Bà Tymoshenko và ông Lazarenko đã bỏ ra khoản tiền lớn, 2,8 triệu USD để thực hiện vụ ám sát này.

Các công tố cho biết thêm, đầu tiên ông Lazarenko đã chuyển trước cho nhóm giết người 500.000 USD, sau đó đích thân cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko chuyển nốt số tiền 2,3 triệu USD còn lại. Hiện tại “Nữ hoàng khí đốt” Yulia Tymoshenko đang phải thụ án 7 năm tù do lạm dụng quyền lực trong một số hợp đồng khí đốt với Nga năm 2009.