ANTD.VN - Được gọi là “thiên đường trên mặt đất”, thung lũng Hunza đúng với danh tiếng của nó và nằm ở độ cao 2.438 mét ở phía bắc của Gilgit Baltistan, Pakistan.
Thung lũng Hunza được bao quanh bởi những dãy núi cao trên 7.000m
Thung lũng này là nơi sinh sống của bộ tộc Hunza hay còn được gọi là người Burusho
Với vẻ hùng vĩ của những dãy núi phủ tuyết quanh năm, những dòng sông băng nước tinh khiết và sự hoang sơ độc đáo, hiện có khoảng hơn 30.000 người Hunza sinh sống trong các thung lũng
Hunza có khí hậu mát mẻ vào mùa hè với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 25-27 độ C, lạnh giá vào mùa đông khi thường xuyên xuống mức âm độ C
Người dân nơi đây chủ yếu là nông dân, trồng các loại cây như lúa mì, khoai tây, lúa mạch, kê, kiều mạch và nhiều loại trái cây khác
Ngoài ra, họ cũng chăn nuôi gia súc bao gồm dê, cừu và gà
Điều đặc biệt nổi bật của bộ tộc Hunzas là sức khỏe vô cùng tốt, tuổi thọ trung bình cao và ít mắc bệnh
Nơi đây được người đời gọi với những cái tên "thung lũng trường thọ", "thung lũng bất tử"
Nhiều người có thể sống đến tuổi 120, thậm chí có những người sống đến 150 tuổi
Phụ nữ Hunzas được đánh giá là đẹp nhất thế giới bởi nét đẹp trong sáng, thanh thoát, tươi trẻ, đặc biệt đến 60 tuổi vẫn có khả năng sinh con
Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng giúp người Hunzas duy trì sức khỏe và sự trường thọ