Nổ xe bồn ở Haiti, ít nhất 53 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vụ nổ xe bồn ở Haiti khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, giới chức nước này ngày 14-12-2021 cho biết.
Vụ nổ xe bồn ở Haiti khiến ít nhất 53 người thiệt mạng

Vụ nổ xe bồn ở Haiti khiến ít nhất 53 người thiệt mạng

Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho hay, vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 13-12 tại thành phố Cap-Haitien, miền Bắc Haiti. Theo ông Henry, chính quyền nước này đang triển khai các bệnh viện dã chiến đến khu vực để giúp đỡ những người bị nạn.

Phó thị trưởng Cap-Haitien, ông Patrick Almonor nói với hãng tin AP rằng, ít nhất 53 người chết và hơn 100 người bị thương đã được báo cáo sau vụ khi xe bồn phát nổ thiêu rụi khoảng 20 ngôi nhà trong khu vực. Ông Almonor cho biết, số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng vì những người thiệt mạng khi ở trong nhà của họ vẫn chưa được thống kê.

“Thật kinh khủng khi chứng kiến những gì xảy ra. Rất nhiều người thiệt mạng”, ông Almonor nói.

Phó thị trưởng Cap-Haitien cho biết, bệnh viện địa phương đang rất cần hỗ trợ thêm y tá, bác sĩ và vật tư y tế cơ bản để giúp đỡ những người bị thương.

“Chúng tôi bị quá tải”, bác sĩ Calhil Turenne nói với tờ Le Nouvelliste.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho biết sẽ tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch này.

Vụ nổ xe bồn ở Haiti xảy ra khi đất nước này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng và giá khí đốt leo thang.