Nổ súng liên tiếp tại Mỹ, ít nhất 8 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương sau nhiều vụ nổ súng trên khắp nước Mỹ trong dịp lễ hội Halloween cuối tuần qua.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Tampa hôm 28-10

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Tampa hôm 28-10

Cụ thể, tại bang Texas, 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong bữa tiệc tối 28-10 ở thành phố nhỏ Texarkana, sau khi tiếng súng vang lên trong 1 cuộc ẩu đả. Theo Sở cảnh sát thành phố Texarkana, nghi phạm xả súng là 1 nam thanh niên 20 tuổi, hiện vẫn chưa bị bắt giữ.

Trong khi đó, ở thành phố Indianapolis thuộc bang Indiana, 1 phụ nữ đã thiệt mạng và 8 người khác bị bắn trong bữa tiệc lớn vào khoảng nửa đêm 28-10. Cảnh sát thành phố Indianapolis cho biết, tất cả các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 16 đến 22. Một số đối tượng đã bị giam giữ để thẩm vấn và nhiều khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường.

Tại 1 hộp đêm ở Wichita, bang Kansas, 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi tay súng bước vào và bắn nhiều phát súng. Theo truyền thông địa phương, danh tính kẻ nổ súng vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, tại bang Florida hôm 28-10, ít nhất 2 người thiệt mạng và 18 người phải nhập viện khi xảy ra vụ đấu súng trong lễ hội Halloween ở thành phố Tampa.

Cũng trong ngày 28-10, 6 người từ 15 đến 19 tuổi bị trúng đạn trong bữa tiệc tại nhà ở bang Louisiana, trong đó có 1 thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch, chính quyền địa phương ở thị trấn Lake Charles cho biết.

Mỹ tiếp tục phải vật lộn với tình trạng bạo lực súng đạn gây chết nhiều người. Các nhà lập pháp đã không ban hành các biện pháp kiểm soát súng liên bang chặt chẽ hơn mặc dù chỉ riêng năm 2023 đã xảy ra ít nhất 579 vụ xả súng hàng loạt.