- “Không quân Taliban” - chiến lược trợ giúp bí mật của quân đội Mỹ ở Afghanistan
- Đại sứ quán Iran tại Afghanistan bị trúng rocket
- Giẫm đạp để được cấp thị thực, 11 người Afghanistan thiệt mạng
Cho đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. |
Nguồn tin thuộc Sở cảnh sát Thủ đô Kabul của Afghanistan xác nhận: “9 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ”. Vụ nổ được cho là nhắm vào xe của nhà lập pháp Wardak nhưng nghị sĩ này may mắn sống sót.
Đây chỉ là sự việc mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công khủng bố xảy ra gần đây trên khắp đất nước Afghanistan. Theo Bộ Nội vụ nước này, trong 3 tháng qua, 35 vụ tấn công liều chết và 507 vụ nổ bom do Taliban tiến hành đã khiến hơn 480 dân thường thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Chỉ riêng vụ đánh bom ở Ghazni hôm 18-12, ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.
Bạo lực có dấu hiệu tiếp tục leo thang ở Afghanistan bất chấp việc đại diện chính phủ và Taliban tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ở Thủ đô Doha của Qatar từ tháng 9-2020.