Nigeria: UAV quân sự ‘tấn công nhầm’ làm 85 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 85 người thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là của máy bay không người lái (UAV) quân sự ở bang Kaduna, phía bắc Nigeria, vào cuối tuần qua. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ra lệnh điều tra vụ việc.
An táng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 5-12

An táng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 5-12

Thống đốc bang Kaduna, Uba Sani cho biết, vụ ném bom tối 3-12 nhằm vào quân nổi dậy ở Tundun Biri thuộc khu vực Igabi, nhưng đã “giết nhầm” hàng chục thường dân và làm bị thương “nhiều người khác”. Các nạn nhân là những người Hồi giáo tập trung để kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammed.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp bang Kaduna ngày 5-12 cho hay: “Văn phòng Khu vực Tây Bắc đã nhận được thông tin chi tiết từ chính quyền địa phương rằng 85 thi thể đã được chôn cất trong khi cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục”.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã mô tả vụ tấn công là “rất đáng tiếc, đáng lo ngại và đau đớn”.

“Tổng thống chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và toàn diện về vụ việc, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh trong khi chính quyền xem xét kỹ lưỡng vụ việc này”, Người phát ngôn của Tổng thống Tinubu, Ajuri Ngelale, cho biết trong tuyên bố ra ngày 5-12.

Lực lượng Không quân Nigeria (NAF) đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc.

“Thông tin cáo buộc máy bay của Lực lượng Không quân Nigeria vô tình giết chết thường dân vô tội ở Kaduna là sai sự thật”, NAF nhấn mạnh.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 40.000 người đã thiệt mạng và 2 triệu người khác phải đi sơ tán trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa các phiến quân và Chính phủ Nigeria.

Các cuộc tấn công trước đây đã gây thương vong cho dân thường. Cuối năm ngoái, quân đội Nigeria tuyên bố điều tra vụ hơn 62 thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích của NAF nhắm vào những kẻ khủng bố trong cộng đồng Mutumji ở bang Zamfara, phía Tây Bắc nước này.

Năm 2017, một máy bay chiến đấu đã tấn công 1 khu trại chứa 40.000 người phải di dời do bạo lực ở Rann, bang Borno, khiến ít nhất 112 người thiệt mạng.

Tổng thống Tinubu gần đây đã phê duyệt ngân sách bổ sung 2,8 tỷ USD để tài trợ cho các vấn đề cấp bách như quốc phòng và an ninh, mà ông mô tả là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.