Nigeria chi hàng triệu USD cho du thuyền Tổng thống và xe cho nghị sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu vừa phê duyệt ngân sách bổ sung, trong đó dành hàng triệu USD để mua du thuyền cho Tổng thống và xe thể thao đa dụng cho các quan chức chính phủ.
Tổng thống Nigeria duyệt mua du thuyền được cho là lý do an ninh chứ không phải mục đích cá nhân

Tổng thống Nigeria duyệt mua du thuyền được cho là lý do an ninh chứ không phải mục đích cá nhân

Tổng thống Tinubu hôm 8-11 đã ký luật ngân sách bổ sung trị giá 2,8 tỷ USD, trong đó phân bổ 38 triệu USD cho đội phương tiện phục vụ Tổng thống và các công trình cải tạo khác. Trước đó, hôm 2-11, các nghị sĩ nước này đã thông qua khoản 6,1 triệu USD ngân sách dành cho du thuyền, các phương tiện chính thức cho văn phòng của Đệ nhất phu nhân và cải tạo khu dinh thự của Tổng thống. Ông Tinubu cho biết, chiếc du thuyền giống như một chiếc tàu hải quân với các thiết bị an ninh chuyên dụng. Trong khi đó, Hải quân Nigeria cho biết họ đã bàn giao chiếc du thuyền này nhưng “chưa được thanh toán”.

Người phát ngôn của Tổng thống Anjuri Ngelale cho biết, ngân sách bổ sung nhằm mục đích “củng cố cấu trúc an ninh của Nigeria và giải quyết tình trạng thâm hụt cơ sở hạ tầng quan trọng cùng những cân nhắc khác”. Khoảng 30% số tiền sẽ được chi cho an ninh và 35% khác cho việc “cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Gần đây, Quốc hội Nigeria đã thông qua quy định, mỗi nhà lập pháp sẽ nhận được một chiếc xe thể thao đa dụng mới trị giá hơn 150.000 USD/chiếc. Phương tiện này được cho là sẽ giúp họ thực hiện công việc tốt hơn. Nhưng những người phản đối luật ngân sách mới cho rằng, việc chi tiêu này là không cần thiết và thiếu nhạy cảm với hoàn cảnh của người dân Nigeria - những người đang phải vật lộn để kiếm sống trong bối cảnh lạm phát gia tăng và khó khăn kinh tế. Quốc gia đông dân nhất châu Phi đang vật lộn với lạm phát 2 con số, thiếu ngoại tệ, nội tệ suy yếu, tình trạng bất an lan rộng và nạn trộm cắp dầu thô khá phổ biến. Nigeria là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, hiện đang chứng kiến giá lương thực tiếp tục tăng cao kỷ lục. Sự thất vọng của dân chúng cũng tăng cao khi họ chứng kiến các chính trị gia kiếm được mức lương khổng lồ trong khi những người khác như chuyên gia y tế thường phải đình công để phản đối mức lương ít ỏi.

Ông Tinubu mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5-2023 đã chịu áp lực từ các công đoàn trong việc cung cấp cứu trợ cho các hộ gia đình và người lao động. Các công đoàn lao động đã nỗ lực thuyết phục chính phủ tăng mức lương tối thiểu cho công chức. Lần cuối họ được tăng lương là năm 2019 sau khi công nhân tổ chức biểu tình, nhưng Tổng thống đã yêu cầu người dân Nigeria hãy kiên nhẫn với những cải cách.

Cũng liên quan đến Tổng thống Bola Tinubu, vào tháng 10-2023, Tòa án Tối cao Nigeria đã bác bỏ đơn kiện của 2 đảng đối lập liên quan đến tính hợp pháp về bằng đại học của ông Tinubu. Đơn kiện xoay quanh bằng tốt nghiệp Đại học bang Chicago (Mỹ) được ông Tinubu được nộp cho Ủy ban bầu cử. Vấn đề nằm ở chỗ, ông Tinubu tốt nghiệp năm 1979, nhưng phải gần 2 thập kỷ sau hiệu trưởng của trường mới xác nhận việc ông tốt nghiệp. Theo giải thích, đây là bằng tốt nghiệp đã được cấp lại vào những năm 1990 sau khi ông Tinubu đánh mất bản gốc trong hành trình lưu vong. Bản thân Đại học bang Chicago cũng đã xác nhận điều này tại Tòa án liên bang Mỹ.

Theo dữ liệu từ Afrobarometer (mạng lưới nghiên cứu phi chính trị châu Phi), trên khắp 36 quốc gia, có 53% người châu Phi sẽ tán thành chính phủ quân sự nếu các quan chức được bầu lạm dụng quyền lực của họ. Tại Mỹ, cuộc bạo loạn ngày 6-1 đã cho thấy thông tin sai lệch có thể dẫn tới đâu, nhưng những mưu đồ như vậy sẽ không bao giờ thành công ở các nền dân chủ vững mạnh. Còn ở châu Phi, với những đội quân luôn cảnh giác trước cơ hội, điều này không chắc chắn lắm, nhất là sau hàng loạt các vụ đảo chính xảy ra gần đây như ở Mali, Guinea Xích đạo, Burkina Faso và Niger.