Nigeria: Đánh bom kép, 118 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 118 người thiệt mạng và 45 người đã bị thương trong hai vụ tấn công bằng bom tại khu vực thương mại của thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau ở miền trung Nigeria vào ngày 20-5.

Theo cảnh sát địa phương, một quả bom nổ ở khu chợ tập trung đông người vào khoảng 3 giờ chiều (theo giờ địa phương), khoảng 30 phút sau quả còn lại nổ phía ngoài của một bệnh viện cách đó không xa.

Người phát ngôn của chính phủ Nigeria cho biết, phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên án vụ tấn công và gọi thủ phạm là những kẻ tàn nhẫn và độc ác.

Hiện trường vụ tấn công bằng bom

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép trên. Tuy nhiên, nhà chức trách nghi ngờ vụ việc do tổ chức hồi giáo cực đoan Boko Haram thực hiện.

Trước đó, đầu tháng 5, tổ chức Boko Haram đã tấn công một trường trung học tại bang Borno của Nigeria và bắt cóc 200 nữ sinh. Tổ chức khủng bố này còn yêu cầu chính phủ Nigeria thả tù binh đổi lấy các nữ sinh, tuy nhiên đề nghị này đã không được Tổng thống Goodluck Jonathan chấp nhận. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Israel, Trung Quốc đang nỗ lực giúp Nigeria tìm nơi Boko Haram giam giữ các nữ sinh.

Ngày 20-5, quốc hội Nigeria thông qua dự luật kéo dài việc áp dụng tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng tại 3 bang ở miền đông bắc nước này là Adamawa, Borno và Yobe.