Nigeria: 37 phiến quân bị tiêu diệt

ANTĐ - Đại diện quân đội Nigeria ngày 22-10 cho biết, ít nhất 37 phiến quân thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét vào căn cứ Boko Haram ở Alagarno phía đông bang Borno. 

Lực lượng quân đội đã phá hủy 3 xe ô tô, đồng thời thu giữ một số vũ khí và đạn dược của nhóm phiến quân. Cuộc truy quét ngày 21-10 được triển khai sau khi một số phần tử bị nghi là thành viên của Boko Haram giả trang binh sĩ, giết hại 20 người dân ở bang Borno ngày 20-10.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram thành lập năm 2004, đã gây ra nhiều vụ đánh bom và tấn công bạo lực tại miền bắc Nigeria. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã tuyên bố các bang phía bắc nước này gồm Borno, Yobe, Adamawa được đặt trong tình trạng khẩn cấp dưới sự bảo vệ của lực lượng quân đội.