Niềm hy vọng cho Đức và Anh

ANTĐ - Trận đấu đêm mai giữa Chelsea và Bayern Munich có ý nghĩa lớn đối với 2 nền bóng đá Đức và Anh trong bối cảnh VCK Euro 2012 còn không đầy 1 tháng nữa là khởi tranh.

Lampard và Schweinsteiger sẽ chiến đấu đến cùng vì vinh quang

Trong một bài phát biểu gần đây, HLV đội tuyển Đức, Joachim Loew đã nói về tầm quan trọng của trận đấu tại Allianz Arena. Sau thất bại dưới tay Borussia Dortmund ở chung kết cúp Quốc gia Đức, đội bóng xứ Bavaria đang đứng trước nguy cơ khép lại mùa giải với 2 bàn tay trắng. Nhắc đến điều đó để thấy quyết tâm là thứ có thừa đối với “Hùm xám”. Bên cạnh đó, Hùm Xám cần phải chứng tỏ quyền lực của đội bóng từng 4 lần bước lên đỉnh cao của lục địa già. Một lý do quan trọng khác, Bayern Munich đang gánh vác sứ mệnh chiến đấu cho niềm hy vọng của người Đức tại VCK Euro 2012. 

Đối với người Đức, giữa trận chung kết Champions League và giải đấu ở Ba Lan và Ukraina có mối liên hệ nhất định. 

Bayern là biểu tượng của bóng đá Đức và là nơi cung cấp bộ khung giúp “Cỗ xe tăng” luôn duy trì họ ở mức độ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại các giải đấu quốc tế lớn. Ở trận đấu tại Allianz Arena, người ta sẽ được chứng kiến sự hiện diện của thủ môn Manuel Neuer, hậu vệ Jerome Boateng và Philipp Lahm, tiền vệ Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller, Toni Kroos và tiền đạo Mario Gomez của Bayern Munich, những người đều là trụ cột của đội tuyển Đức.

Tương tự, các cầu thủ Chelsea cũng gánh vác sứ mệnh lớn lao trong trận đấu quyết định này. Tỷ phú Roman Abramovich đã mất bao tiền của và 9 năm để chờ ngày bước lên đỉnh châu Âu. Chelsea không thể đánh mất cơ hội quý giá này, nếu không họ chưa biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Nếu đưa ra sự so sánh, Chelsea không phải là đội bóng đóng góp phần lớn nhân sự cho “Tam sư”, nhưng có không ít các trụ cột của The Blues sẽ chiến đấu cho đội tuyển Anh tại Ba Lan và Ukraine như Gary Cahill, Ashley Cole hay Frank Lampard. Dù không góp mặt vì án treo giò, song John Terry cũng là “hòn đá tảng” giúp đội bóng đảo quốc sương mù hướng tới thành công tại kỳ Euro sắp tới. 

Nhắc đến những điều đó để thấy rằng, cuộc chiến ở Allianz Arena không chỉ gói gọn ở cuộc đấu giữa Bayern Munich và Chelsea, mà trận đấu này còn mang theo niềm kiêu hãnh cũng như tia hy vọng của cả Đức và Anh ở cấp độ ĐTQG.