Nhường lịch cho tuyển trẻ, V-League 2023 bị cắt vụn ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có lẽ hiếm có giải vô địch quốc gia nào phải liên tục nghỉ dài để nhường chỗ cho các đợt tập trung của đội tuyển U20, U22 như V-League 2023.

Việc V-League tạm dừng để phục vụ các đội tuyển vốn là thông lệ "bất thành văn" ở bóng đá Việt Nam.

Mùa này, V-League sau 4 vòng đầu sẽ nghỉ tới 49 ngày (từ 19-2 đến 6-4), sau đó đá tiếp 3 vòng lại tạm nghỉ 32 ngày (từ 17-4 đến 19-5) để nhường chỗ cho các đợt tập trung của U20, U22 và đội tuyển quốc gia.

V-League mới đá 4 vòng đã phải nghỉ 49 ngày

V-League mới đá 4 vòng đã phải nghỉ 49 ngày

Cụ thể, ở quãng nghỉ đầu tiên, U20 Việt Nam sẽ thi đấu vòng chung kết châu Á. U22 tập huấn trong nước và quốc tế chuẩn bị cho SEA Games 32. Quãng nghỉ thứ hai là thời gian U22 Việt Nam hội quân trở lại, chính thức đá SEA Games 32.

Theo kế hoạch, V-League sẽ hoàn thành 6 vòng cuối lượt đi từ 19-5 đến 2-7, sau đó bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa và phải hoàn thành giai đoạn 2 trước 30-8, với quỹ thời gian khoảng 40 ngày.

Tuy nhiên trong thời gian 40 ngày này, giải đấu vẫn có thể bị ngắt quãng nếu U23, đội tuyển quốc gia có kế hoạch tập trung hướng tới ASIAD, Asian Cup, vòng loại World Cup vào cuối năm.

Việc hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia (tới đây Cúp quốc gia, hạng Nhất gần như cũng sẽ phải ngắt quãng như V-League) phải tạm nghỉ kéo dài để nhường chỗ cho các đội tuyển là chủ đề không mới. Đa số các CLB chỉ "bằng mặt chứ không bằng lòng" với quyết định này từ giới quản lý bóng đá.

Nói về quãng nghỉ 49 ngày tới đây, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cho rằng giải mới qua 4 vòng, cầu thủ dần bắt nhịp thì lại phải nghỉ dài, nghỉ xong lại phải lấy lại nhịp độ thi đấu. Còn HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh nhấn mạnh quãng nghỉ này thực sự bất cập, gây ảnh hưởng nhiều đến tất cả mọi khía cạnh của các đội bóng như kế hoạch thi đấu, tài chính...

Thực tế, quãng nghỉ 49 ngày tới chỉ thuần tuý phục vụ U22 tập luyện chuẩn bị cho SEA Games (chứ chưa thi đấu) và U20 đá giải châu Á. Còn đội tuyển quốc gia chỉ nhân dịp này hội quân 5 ngày, mục đích tạo cơ hội cho tân HLV Philippe Troussier làm quen cầu thủ và... làm "quân xanh" cho đội U22 giao hữu.

Trên thế giới, giải vô địch quốc gia chỉ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia đá giải chính thức hoặc giao hữu dịp FIFA Days, theo quy định của FIFA. Chứ hiếm quốc gia nào cắt vụn giải vô địch quốc gia để phục vụ U20, U23.

Tương lai gần, đây là điều mà giới quản lý bóng đá Việt Nam sẽ phải xét lại, có kế hoạch phù hợp với thông lệ, tiến trình phát triển của bóng đá thế giới.