Những truyền thống trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20-1 tới. Nước Mỹ đang hối hả chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này tại Thủ đô Washington DC. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ 58 diễn ra vào trưa thứ sáu ngày 20-1. Các nghi lễ chính bắt đầu vào buổi sáng tại Nhà Trắng và sẽ kết thúc với một loạt tiệc khiêu vũ diễn ra trên khắp Thủ đô Washington DC.

Phần quan trọng nhất của lễ nhậm chức là lời tuyên thệ dài 35 từ của ông Donald Trump diễn ra tại một lễ đài đặc biệt rộng hơn 900m2 ở ngay trước điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ) chứa được 1.600 người.

Trước đây, một số lễ nhậm chức được tổ chức tại Nhà Trắng, nhưng gần đây buổi lễ này diễn ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Buổi lễ có những nghi thức và đoàn diễu hành hoành tráng cùng sự tham gia của đông đảo người dân Mỹ. 

Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức  ngày 20-1-2009

9 truyền thống được duy trì

Lễ cầu nguyện buổi sáng: Tổng thống Franklin D.Roosevelt đã bắt đầu truyền thống này vào ngày nhậm chức năm 1933. Kể từ đây nhiều đời tổng thống tiếp nối thông lệ. Tổng thống Barack Obama, George H. W. Bush, George W. Bush, Ronald Wilson Reagan, Harry S. Truman đều dự lễ cầu nguyện tại Nhà thờ St John's Episcopal gần Nhà Trắng.

Diễn văn nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy  năm 1961

Hai Tổng thống gặp nhau: Tổng thống mãn nhiệm và Tổng thống đắc cử sẽ có một buổi gặp ngắn tại Nhà Trắng trước khi cùng đi ra điện Capitol - cơ quan lập pháp Mỹ và là nơi diễn ra các buổi lễ nhậm chức hiện đại.

Phó Tổng thống tuyên thệ: Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence năm nay sẽ là người đầu tiên đọc lời tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống tuyên thệ nhậm chức: Ông Donald Trump có thể sẽ tuyên thệ trên Kinh thánh. 35 từ tuyên thệ phải được đọc chính xác như trong hiến pháp. Năm 2009, Tổng thống Obama đã phải làm lại điều này vì một từ bị đặt sai vị trí. Nội dung của lời tuyên thệ dành cho Tổng thống Mỹ: “Tôi trịnh trọng tuyên thệ sẽ trung thực điều hành văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ, và làm hết khả năng của mình để giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ”. 

Tổng thống Barack Obama tham dự tiệc trưa tại sảnh Statuary trong ngày nhậm chức năm 2013

Diễn văn nhậm chức: Mỗi Tổng thống từ thời George Washington đều có một bài phát biểu nhậm chức, từ bài diễn văn chỉ có 135 từ của ông Washington cho tới 8.445 từ của Tổng thống William Henry Harrison vào năm 1841. Năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy đã có một câu nói ấn tượng trong bài diễn văn nhậm chức: “Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước”.

Mọi người tạm biệt ông Obama! Tổng thống mãn nhiệm thường rời đi một cách nhanh chóng và hoành tráng. Từ năm 1977, việc tiễn đưa này diễn ra theo hình thức Tổng thống cũ rời đi bằng trực thăng, cũng có thể bằng tàu, ô tô hoặc máy bay.

Bữa tiệc trưa: Gần giống một đám cưới, sau khi phần lễ chính thức kết thúc sẽ là thời gian dành cho buổi chiều ăn mừng và tiệc tùng. Tiệc trưa vào ngày nhậm chức được tổ chức tại sảnh Statuary của điện Capitol, bao gồm các bài phát biểu và thức ăn mang hương vị bang quê nhà của tân Tổng thống.

Đoàn diễu hành ngày nhậm chức của Tổng thống Obama trên đại lộ Pennsylvania năm 2013

Diễu hành nhậm chức: Tân Tổng thống sẽ ngồi tại khán đài dành cho Tổng thống để quan sát hơn 8.000 binh sĩ, các xe diễu hành và ban nhạc diễu hành di chuyển từ Đại lộ Pennsylvania tới Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Jimmy Carter đã phá vỡ truyền thống này bằng cách đích thân tham gia lễ diễu hành.

Tổng thống Bill Clinton và phu nhân trong một bữa tiệc khiêu vũ vào ngày nhậm chức năm 1997

Và cuối cùng… là các bữa tiệc khiêu vũ: Các tân Tổng thống Mỹ thường tham dự những bữa tiệc khiêu vũ sau khi nhậm chức. Kỷ lục là cựu Tổng thống Bill Clinton đã tham gia 14 tiệc khiêu vũ vào năm 1997, trong khi ông Obama tham gia 10 tiệc khiêu vũ vào năm 2009. Chưa rõ ông Trump sẽ tham gia bao nhiêu bữa tiệc như vậy.

Bức thư gửi người kế nhiệm

Trước và sau ngày nhậm chức của các tân Tổng thống Mỹ cũng có nhiều sự kiện khác. Cụ thể, ngày 19-1, Tổng thống đắc cử sẽ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang quốc gia Arlington; ngày 21-1 là lễ cầu nguyện tại Thánh đường quốc gia của Washington. 

Ngoài ra, theo truyền thống, Tổng thống mãn nhiệm sẽ để lại một bức thư cho người kế nhiệm ở phòng Bầu dục trong Nhà Trắng. Ông George W. Bush đã chúc ông Obama trở thành nhà lãnh đạo giỏi trong “một chương mới tuyệt vời” mà ông sắp bắt đầu.

Năm 1993, ông George H. W. Bush đã gửi thư cho ông Bill Clinton với nội dung: “Tôi chúc ông luôn hạnh phúc khi ở đây. Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn như một số Tổng thống đã miêu tả. Tất nhiên ông đã trở thành Tổng thống của chúng ta khi đọc lá thư này. Tôi chúc ông và gia đình sức khỏe”.