Nhóm Bộ Tứ hủy họp thượng đỉnh tại Australia vì Tổng thống Mỹ vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 17-5 xác nhận, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ Tứ (Quad) tại Sydney sẽ không diễn ra, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn kế hoạch thăm Papua New Guinea và Australia, rút ngắn chuyến công du châu Á để về Mỹ giải quyết vấn đề trần nợ công.
Từ trái qua phải: Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ Tứ ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Từ trái qua phải: Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ Tứ ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản

“Tổng thống Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm Bộ Tứ. Ông ấy rất thất vọng vì hành động của một số thành viên Quốc hội Mỹ. Chúng ta từ lâu đã vượt qua việc các đảng chính trị đối lập cố gắng ngăn chặn nguồn ngân sách cho Australia. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn tồn tại ở Mỹ”, Thủ tướng Albanese nói về quyết định hủy bỏ chuyến thăm Australia của ông Biden trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Thay vào đó, Tổng thống Biden và Thủ tướng Albanese sẽ có cuộc gặp song phương tại Nhật Bản, nhà lãnh đạo Australia cũng nhận được lời mời thăm chính thức Mỹ vào cuối năm nay.

Trước đó, Thủ tướng Albanese vẫn hy vọng cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản vẫn có thể diễn ra với một đại diện cấp cao của Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, vài giờ sau, ông xác nhận rằng sự kiện này đã bị hủy bỏ.

Thay thế cho hội nghị ở Australia, các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ dự kiến sẽ có một cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Hiroshima (Nhật Bản) vào cuối tuần này.

Trước khi bị hủy bỏ, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Australia và Papua New Guinea, được xác nhận trong những tuần gần đây, rất được công chúng chờ đợi.

Chuyến thăm được nhận định là nhằm củng cố cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xoa dịu những lo ngại trong khu vực về thỏa thuận Aukus được nước này ký với Australia và Anh.