Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy

ANTĐ -Cuối ngày 30-12, người đứng đầu đội tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia, Bambang Soelistyo cho biết, đội cứu hộ chỉ tìm thấy 3 thi thể từ biển Java, thay vì con số 40 đã được báo cáo trước đó. Trong khi đó, có thông tin khác cho rằng, phát hiện 7,8 thi thể xung quanh hiện trường. 3 trong số họ vẫn đang nắm tay nhau. 

Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy ảnh 1Người thân của các nạn nhân tuyệt vọng khi thấy hình ảnh thi thể đầu tiên nổi trên biển

Ông Soelistyo nói: “Chúng tôi đã tìm thấy 3 thi thể trên biển ngày hôm nay và hiện tại họ đang ở trên một tàu hộ vệ lớp Tomo Bung của hải quân Indonesia. Trong số đó có 2 thi thể nữ và một nam”.

Bình luận về những thông tin các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 40 thi thể và đưa họ ra khỏi hiện trường vụ tai nạn trước đó, ông Soelistyo cho biết những thông tin trên có thể là kết quả của “sự hiểu lầm” giữa các dịch vụ cứu hộ khác nhau đang làm việc trong khu vực.

Theo tờ báo The Independent dẫn lời Trung úy Airman Tri Wobowo, người ngồi trong khoang lái một phi cơ cứu hộ kể lại: “Có từ 7 đến 8 thi thể ở đó. 3 trong số này vẫn đang nắm tay nhau”.

Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy ảnh 2Chiếc máy bay của hãng AirAsia với 3 màu đặc trưng đỏ, trắng và đen

Ông Wobowo tiếp tục cho biết ngoài các thi thể, phi công trên máy bay C130 Hercules cũng đã nhìn thấy hành lý, phao và các mảnh vỡ được sơn màu trắng đỏ, đen đặc trưng của AirAsia song vẫn chưa tìm được xác của máy bay.

Theo RT đưa tin Tony Fernandes, Giám đốc điều hành AirAsia, đăng tải trên trang Twitter: “Trái tim tôi rất đau buồn và tôi xin chia sẻ nỗi buồn này với tất cả những gia đình có liên quan trong vụ QZ8501”.

AirAsia cho biết, hãng đang mời các gia đình tới Surabaya để nghe ngóng thêm tin tức từ người thân của mình và đảm bảo rằng, tại đấy một đội ngũ nhân viên chăm sóc sẽ tiếp xúc để đáp ứng tất cả những gì họ cần.

Bà Tri Rismaharini, Thị trưởng Surabaya an ủi các thân nhân rằng: “Mọi người cần phải bình tĩnh lúc này. Những thân nhân của chúng ta đã không còn nữa, họ đã về với Chúa”.

Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy ảnh 3Các hoạt động cứu hộ sẽ được tiếp tục vào ngày 31-12 do thời tiết xấu

Ông Bambang Soelistyo cho hay, các hoạt động cứu hộ đã bị hoãn lại, do điều kiện thời tiết xấu trong khu vực, với sóng đạt chiều cao lên đến 2 hoặc 3 mét.

Theo Straits Times, tặc dù thời tiết xấu đã cản trở việc cứu hộ, nhưng 21 thợ lặn giỏi của Indonesia đã có mặt trong vùng biển máy bay QZ8501 bị rơi để tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số.
Giám đốc Cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia Bambang Soelistyo cho biết, hiện tại nhóm tìm kiếm đã tạm dừng công việc, nhưng sẽ tiếp tục sớm nhất có thể và dự kiến vào cuối đêm 30-12. Theo ông, thách thức chủ yếu đối với hoạt động tìm kiếm là các đợt sóng cao 2-3m, gây khó khăn cho các thợ lặn và các tàu hải quân.
Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy ảnh 4
Sóng cao 2-3m cản trở tìm kiếm thi thể nạn nhân máy bay QZ8501

Trả lời trong cuộc họp báo ở Jakarta, ông Soelistyo nói rằng: "3 thi thể được tìm thấy hôm nay sẽ được đưa đến Pangkalan Bun, sau đó đựng vào túi chuyên dụng và chuyển đến Surabaya để nhận dạng”. 

"Chúng tôi sẽ sử dụng đèn chiếu sáng để tiếp tục quá trình tìm kiếm ngay vào cuối đêm nay”, ông Soelistyo nhấn mạnh thêm. 
Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy ảnh 5

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) đi bên cạnh Giám đốc của AirAsia Tony Fernandes, sau khi gặp gỡ với gia đình của hành khách trên chuyến bay QZ8501 ở Sân bay Quốc tế Juanda, Surabaya vào ngày 30-12-2014.

Hiện tại, 3 tàu hải quân của Indonesia đang túc trực ở eo biển Karimata, phía đông nam Belitung, nơi các mảnh vỡ và thi thể được tìm thấy. Khoảng 30 tàu và 21 máy bay từ Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tham gia vào việc tìm kiếm.
Nhiễu thông tin số thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được tìm thấy ảnh 6Nhiều người cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số

Cùng ngày, Tổng thông Indonesia Joko Jokowi Widodo đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh việc tìm kiếm thi thể nạn nhân sẽ là ưu tiên hàng đầu trong công tác cứu hộ. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các quốc gia láng giềng đã hỗ trợ tìm kiếm và trục vớt mảnh vỡ máy bay xấu số. 

Hiện Indonesia đang dẫn đầu trong các hoạt động tìm kiếm máy bay chở khách QZ8501, bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi nó đang bay trong khu vực trách nhiệm của mình. Nhóm cứu hộ bao gồm đại diện của Malaysia, Hàn Quốc và Singapore. Vương quốc Anh, Ấn Độ, Canada, Trung Quốc và Hoa Kỳ, Nga, cũng đã đề nghị giúp đỡ trong hoạt động này.  

Chiếc máy bay AirAsia đang trên đường từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai ở Indonesia tới Singapore. Khoảng 40 phút sau khi cất cánh chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar trong khu vực của đảo Kalimantan (Borneo).

Đây là sự cố hàng không thứ 3 trong năm nay liên quan đến Malaysia. Sự biến mất của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline hồi tháng 3 vẫn chưa có tung tích thì vào giữa tháng 7, chiếc máy bay MH17 cũng của hãng này bị bắn hạ, khi bay qua miền đông Ukraine đã khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện tại là chiếc máy bay Airbus A320-200 cũng gặp nạn đang được tìm kiếm.