Nhiều “đại bàng” Mỹ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phái đoàn doanh nghiệp cấp cao gồm đại diện của 50 tập đoàn, công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của Mỹ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những cơ hội đầu tư, kinh doanh sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ quan tâm đầu tư vào lĩnh vực chíp bán dẫn tại Việt Nam

Nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ quan tâm đầu tư vào lĩnh vực chíp bán dẫn tại Việt Nam

Thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) cho biết, đoàn doanh nghiệp cấp cao gồm 50 công ty hàng đầu của Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 đến 21-3. Các tập đoàn, công ty lớn của Mỹ tham gia đoàn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ, năng lượng, năng lượng sạch, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư…

Ông Ted Osius nhấn mạnh, đây là chuyến đi đặc biệt quan trọng sau khi hai nước chính thức nâng cấp lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đúng vào năm kỷ niệm 40 năm thành lập USABC. Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo hai nước khẳng định, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của mỗi nước, hỗ trợ chính sách thương mại, kinh tế và các biện pháp theo quy định để đạt được mục tiêu trên; cùng nhau giải quyết các vấn đề như rào cản tiếp cận thị trường thông qua Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư.

Phát biểu khi dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp cấp cao Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius nêu rõ, đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này có quy mô lớn nhất tính từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ muốn hợp tác cùng với Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nêu rõ, năm 1995, quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ mới chỉ đạt 100 triệu USD, nhưng đến năm 2023, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh, sau khi nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đoàn doanh nghiệp quy mô lớn chưa từng có đến Việt Nam đánh dấu cho một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước. Theo ông, hiện tại là thời điểm hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước cùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy quan hệ lâu dài.

Tán đồng, Đại diện Đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sarah Morgenthau cho rằng, việc số lượng doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này cho thấy, chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhìn nhận về cơ hội trước bước phát triển mới quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Mỹ, bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Mỹ cho biết, sau nhiều năm hỗ trợ rất nhiều cho các giao dịch tài chính của phía Mỹ với Việt Nam, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường những nỗ lực trên nhằm củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo bà, tại nước Mỹ, ngân hàng có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ sản xuất tại Mỹ và cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Mỹ ví dụ như Vinfast. Ngoài ra, theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, sở dĩ Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp Mỹ nhờ được đánh giá là một quốc gia có sự ổn định, cởi mở, luôn chào đón người Mỹ và các doanh nghiệp nước này. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng thực hiện các bước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và sẵn sàng giải quyết những thách thức.

Đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn

Đại diện của các doanh nghiệp lớn của Mỹ tham gia đoàn đã nêu bật triển vọng cũng như các dự án của hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực công nghệ, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh... Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Mỹ vào các lĩnh vực này.

Trong khi đó, trên thực tế, sự hiện diện của các công ty Mỹ tại Việt Nam ngày càng trở nên rõ nét. Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Intel, CocaCola, Cargill… hiện đã rót hàng tỷ USD vốn đầu tư vào Việt Nam. Tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Kéo theo đó, các đối tác của Apple gồm Foxconn, Luxshare và Goertek cũng đồng loạt mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tập đoàn Intel đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chíp tại TP.HCM với giá trị lên tới 4 tỷ USD. Trong khi đó, chuỗi cung ứng bán dẫn Amkor Technology (trụ sở tại Arizona, Mỹ) đặt nhà máy tại Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10-2023 với tổng đầu tư cho dự án lên tới 1,6 tỷ USD.

Ông Rafael Frankel, Giám đốc phụ trách chính sách công của Tập đoàn Meta (sở hữu Facebook), đánh giá cao những tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Giám đốc phụ trách chính sách công của Meta cho biết, ông cùng một nhóm công tác phát triển kinh tế số của tập đoàn đã đến Việt Nam hai năm trước. Theo ông Rafael Frankel, vị thế quan hệ hai nước đang có như hiện nay dựa trên quan hệ đối tác của các doanh nghiệp hai quốc gia, đồng thời tin tưởng hai nước sẽ là những đối tác thực thụ của nhau và lạc quan về triển vọng của mối quan hệ.

Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, có 3 lĩnh vực mà các công ty Mỹ quan tâm và sẽ đầu tư vào Việt Nam, bao gồm công nghệ, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Trong lĩnh vực công nghệ, Mỹ có cam kết giúp Việt Nam phát triển ngành sản xuất chất bán dẫn vốn đòi hỏi nhiều yếu tố chẳng hạn như nguồn năng lượng đáng tin cậy, có sẵn nguồn nước và lực lượng lao động có trình độ. Vì vậy, theo ông Ted Osius, Chính phủ Mỹ đang đầu tư vào phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang đầu tư 100 triệu USD vào phát triển lực lượng lao động, và mới có thêm thông báo khác cách đây vài ngày về cam kết bổ sung nhằm nâng cao trình độ lực lượng lao động thông qua Đại học bang Arizona.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez vừa qua đã đến Việt Nam và cho biết có 15 công ty sẵn sàng đầu tư 8 tỷ USD vào ngành bán dẫn. Do dự báo sẽ có những thách thức khi các công ty này muốn mua năng lượng sạch từ các nguồn như khí tự nhiên sạch, năng lượng Mặt trời, thủy điện và gió nên trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, USABC bàn với các công ty cách thức để triển khai nhiệm vụ nêu trên. Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đánh giá cao sự cởi mở trong hợp tác kinh doanh giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao vì Việt Nam có rất nhiều nhân tài, có tiềm năng rất lớn. Theo ông, lĩnh vực này có thể đạt 1.000 tỷ USD trên toàn ASEAN vào năm 2030 và có thể chiếm 30% nền kinh tế Việt Nam trong vòng vài năm nữa. Đây là một bộ phận đang phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam và là lĩnh vực thu hút các công ty Mỹ đồng hành cùng ông trong chuyến này.