Nhiễm độc từ lô hàng nghi của Trung Quốc

ANTĐ - Hai nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế John F.Kenedy, New York (Mỹ) đã nhiễm độc sau khi kiểm tra một lô hàng nghi chứa chất độc hóa học. 

Theo kết quả ban đầu, tuy lô hàng này có khí độc VX gây hại hệ thần kinh, nhưng khả năng chế phẩm hóa học trong đó gây chết người là rất thấp. Một nhân viên sân bay cho biết, lô hàng này chứa khí độc, nhưng không chắc chắn là một âm mưu khủng bố vì trong lô hàng là sản phẩm hóa học hợp pháp, như dung môi, chất tẩy rửa… Cảnh sát cho biết, cần thêm thời gian để có toàn bộ kết quả xét nghiệm và kết luận chính xác.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cử nhóm ứng phó với sản phẩm nguy hiểm đến sân bay kiểm tra lô hàng nói trên và theo dõi tình hình hai nhân viên hải quan nhiễm độc. Kênh truyền hình địa phương WNBC Mỹ dẫn lời một cảnh sát cho biết, lô hàng này có thể đến từ Trung Quốc.