ASIAD Incheon 2014:

Nhất vòng bảng, Olympic Việt Nam đụng UAE ở vòng knock-out

ANTĐ - Trận thắng tối thiểu 1-0 trước Olympic Kyrgyzstan chiều 22-9 đã giúp Olympic Việt Nam giành ngôi nhất bảng H để giành quyền vào chơi vòng 1/8, gặp Olympic UAE (nhì bảng G).

Dù đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/8, tuy nhiên Olympic Việt Nam vẫn đặt quyết tâm giành ngôi nhất bảng tại trận cuối vòng bảng gặp Olympic Kyrgyzstan.

HLV Miura đã yêu cầu các học trò chơi tấn công ngay từ đầu trận, thay vì phòng ngự phản công như trận gặp Iran trước đó. Hai đội chơi cống hiến, thay nhau tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Rất đông người Việt Nam tại Hàn Quốc đến sân cổ vũ cho đội tuyển

Ngay phút thứ 8, Azamat Baimatov tạo ra pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên khi đánh đầu buộc thủ môn Bửu Ngọc phải bay người phá bóng chịu phạt góc.

Phút 22, Olympic Việt Nam đáp trả bằng pha đánh đầu khá hiểm hóc về góc xa đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc của Mạc Hồng Quân.

Hai phút sau, Quách Tân đối mặt với thủ môn Valery Kashuba. Đáng tiếc cầu thủ của SHB.Đà Nẵng lại dứt điểm quá hiền và bị thủ môn đối phương cản phá thành công. 

Nửa cuối hiệp 1, số cơ hội nguy hiểm giảm trong khi sự quyết liệt nơi trung tuyến gia tăng với nhiều pha phạm lỗi từ cầu thủ 2 đội.

Hai đội thi đấu khá quyết liệt

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Olympic Việt Nam vẫn lần lướt ở quyền kiểm soát bóng và số pha dứt điểm về khung thành đối phương.

Những phút sau đó, Olympic Kyrgyzstan đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội, tạo ra sức ép nhất định về phía khung thành Bửu Ngọc tuy nhiên không chuyển hóa thành bàn thắng.

Thắng trận 1-0, Olympic Việt Nam giành ngôi nhất bảng H với 6 điểm tuyệt đối, cùng Olympic Kyrgyzstan (1 điểm, nhưng hơn Olympic Iran chỉ số phụ) dắt tay nhau vào vòng knock-out.

Olympic Việt Nam (áo đỏ) lộ rõ điểm yếu dứt điểm ở trận này

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng G, Olympic Jordan (6 điểm) đã giành chiến thắng trước Olympic Ấn Độ (0 điểm) để giành ngôi nhất bảng G, xếp nhì bảng G là Olympic UAE (3 điểm).

Như vậy ở vòng 1/8 ngày 25-9 tới, Olympic Việt Nam (nhất bảng H) sẽ chạm trán UAE (nhì bảng G).

Đội hình ra sân:


Olympic Việt Nam: 
Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Hoàng Lâm, Ngọc Hải, Minh Tùng; Ngọc Thắng, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Quách Tân; Hồng Quân, Minh Tuấn.

Olympic Kyrgyzstan: Valery Kashuba; Azamat Baimatov, Aziz Sydykov, Avazbek Otkeev, Mirbek Kudaiberdiev, Kairat Zhyrgalbek Uulu, Evgenii Doroginski, Marat Adzhiniiazov, Valerii Kichin, Akramzhon Umarov.