Nhật tức giận việc báo Trung Quốc đăng đám mây bom nguyên tử

ANTĐ - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 8-7 cho biết, nước này sẽ kiên quết phản đối việc một tờ tuần san của Trung Quốc đăng bản đồ Nhật Bản với hình ảnh minh họa là một đám mây hình nấm bao trùm thành phố Hiroshima và Nagasaki.

Hình ảnh đám mây hình nấm tại Hiroshima và Nagasaki đăng trên báo Trung Quốc

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Kishida nói rằng tờ tuần san Tin tức tuổi trẻ Trùng Khánh đã có hành động “khinh suất”, khi đăng hình ảnh minh họa như vậy trong số ra ngày 3-7, bên cạnh đó là dòng chữ “Nhật Bản lại muốn chiến tranh” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Theo ông Kishida, hành động này làm tổn thương các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki - hai thành phố của Nhật Bản bị Mỹ ném bom nguyên tử trong giai đoạn cuối của Thế chiến II.

Ông Kishida cho biết, việc đăng tải hình ảnh trên là cực kỳ đáng tiếc và không thể chấp nhận. Nhật Bản sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc thông qua Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Trùng Khánh.

Ngoại trưởng Kishida cũng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về chính sách an ninh mới của Nhật, sau khi nội các Nhật Bản ngày 1-7 thông qua quyết định cho phép nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể hoặc tham gia bảo vệ đồng minh trong trường hợp bị tấn công quân sự.