Nhật triển khai gấp đôi máy bay F-15 tới gần đảo tranh chấp với Trung Quốc

ANTĐ - Nhật Bản đã gia tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu F-15 triển khai tại đảo Okinawa, gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

“Đây là một mặt trận phòng thủ tiền tiêu chính”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya tuyên bố trong buổi lễ thành lập một đơn vị không quân mới tại căn cứ Naha hôm 31-1.

Đợt triển khai (khoảng 20 chiếc máy bay chiến đấu F-15) mới nhất cho căn cứ mới này đã đưa tổng số máy bay chiến đấu F-15 của không quân Nhật Bản tại căn cứ Naha thuộc Đảo Okinawa lên 40 chiếc.

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản

Số máy bay chiến đấu tăng cường được điều chuyển từ căn cứ không quân Tsuiki ở hòn đảo tây nam Kyushu, sang căn cứ không quân Naha.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh chấp ngày càng gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát và là đơn vị hành chính thuộc tỉnh Okinawa, song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Các tàu Trung Quốc, chủ yếu là tàu tuần tra bờ biển, và máy bay quân sự thường xuyên xâm phạm vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku kể từ khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo này vào năm 2012 nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền và thử phản ứng của Tokyo.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã công bố chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do nước này tự sản xuất tại một nhà máy của Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi ở miền trung Nhật Bản.