Nhật quyết định xuất khẩu US-2 cho Ấn trong tháng 10?

ANTĐ - Hãng tin Nhật Bản Kyodo News, dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, quyết định bán thủy phi cơ tiên tiến, thế hệ mới nhất US-2 cho Ấn Độ có thể được thông qua trong tháng 10 năm nay.

Quan chức quốc phòng này cho biết, ngày 8-10 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sẽ có chuyến thăm chính thức đến Ấn Độ, hiện nay quan chức 2 bên đang thương thảo lịch trình chuyến thăm. Dự kiến Bộ trưởng Onodera sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ AK Antony, nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán thương vụ bán thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ.

Bái báo cho biết, hiện Ấn Độ và Trung Quốc đang có những tranh chấp biên giới trên bộ và tranh giành ảnh hưởng trên Ấn Độ Dương, đồng thời Bắc Kinh cũng có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản. Nhằm đúng vào thực trạng đó, ông Onodera hy vọng thông qua chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh hải dương giữa 2 nước.

Cuộc hội đàm gần đây nhất giữa Bộ trưởng quốc phòng 2 nước là vào tháng 11-2011. Tháng 5-2013, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã tới thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Nhật Bản muốn bán thủy phi cơ săn ngầm US-2 cho Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, 2 nước đã đạt thành hiệp nghị về định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập liên hợp trên biển, giữa lực lượng hải quân 2 nước. 2 bên cũng đồng ý sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về việc Ấn Độ mua sắm thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản.

Kyodo News cho biết, US-2 là loại thủy phi cơ đa năng, có khả hoàn thành các nhiệm vụ trinh sát chống ngầm, tìm kiếm, cứu hộ… Hiện cả Nga và Canada cũng đang muốn bán loại máy bay này cho Ấn Độ nên trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Itsunori Onodera sẽ giới thiệu nhấn mạnh vào các ưu điểm của loại thủy phi cơ Ú-2 cho đối tác Ấn Độ.

Hai bên còn dự định sẽ thảo luận về vấn đề bảo vệ an ninh trên biển, chống hải tặc và Bộ trưởng Onodera cũng sẽ đi thăm một số công trình hải quân quan trọng của Ấn Độ.