Nhật điều động khẩn cấp máy bay tới vùng động đất New Zealand

ANTD.VN - Nhật Bản vừa điều một chiếc máy bay tuần tra P-1 tới New Zealand để giúp khắc phục thiệt hại trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại quốc gia ở châu Đại dương này.

Máy bay tuần tra P-1 của Nhật Bản

Phát biểu trước các phóng viên ngày 15-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tomomi Inada cho biết, máy bay này được điều động khẩn cấp theo đề nghị của Chính phủ New Zealand.

Máy bay Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản đang tham gia một cuộc diễn tập chung với các nước.

Chính phủ New Zealand nói rằng, nước này chấp nhận đề nghị của Hải quân Mỹ về việc điều 2 trực thăng tới tham gia các hoạt động cứu hộ.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra hôm 14-11 đã gây lở đất, chia cắt các tuyến đường, khiến một số thị trấn nhỏ bị cô lập.

Hôm 15-11, lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng bắt đầu sơ tán hàng trăm khách du lịch bị mắc kẹt tại thị trấn nghỉ dưỡng Kaikoura, cách tâm chấn của trận động đất khoảng 60km. Đến nay, khoảng 150 người đã được sơ tán.