Nhật Bản trao công hàm phản đối tàu Trung Quốc đi vào quần đảo tranh chấp

ANTD.VN - Ngày 6-11, nhà chức trách Nhật Bản cho biết đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối việc 4 tàu tuần tra của nước này đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc neo ở vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 6-11

Được biết đây là công hàm thứ 32 được Tokyo gửi thông qua các kênh ngoại giao trong năm nay phản đối Bắc Kinh về việc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 4 tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Khoảng 10h ngày 6-11 (giờ địa phương) những con tàu này đã vào vùng biển ngoài khơi đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, và di chuyển tại khu vực này trong khoảng 90 phút trước khi rời đi.

Tàu Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động và đã đưa ra cảnh cáo tàu Trung Quốc không được tiếp tục đi vào khu vực này. Hiện Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku, tuy nhiên phía Trung Quốc cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo này.