- Xem thủ đoạn quấn vàng quanh người để nhập lậu vào Việt Nam
- Khám phá vụ buôn bán 33,5kg vàng Trung Quốc nhập lậu
- Xử phạt 5 doanh nghiệp, cá nhân nhập lậu 10kg vàng
Số vàng được đưa ra đấu giá lần này trị giá khoảng 1,75 tỷ yên (khoảng 11,7 triệu USD) theo giá thị trường. Cả về lượng và giá trị, đây là số vàng lớn nhất được đưa ra bán đấu giá.
Đây là vàng tịch thu được tại các cửa khẩu Nhật Bản, trong đó có sân bay Haneda và Narita cũng như cảng Tokyo, trong khoảng thời gian từ năm 2015-2017.
Vàng nhập lậu thường ở dạng đồ trang sức. Vàng tịch thu được đúc thành vàng thỏi với trọng lượng 1kg/thỏi để đưa ra đấu giá.
Một quan chức hải quan cấp cao cho biết nạn buôn lậu vàng diễn ra tràn lan trong khoảng thời gian nói trên, sau khi Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng vào năm 2014. Trong đó, có nhiều trường hợp dường như nhằm mục đích trốn thuế tiêu dùng.
Cơ quan hải quan quyết định tổ chức đấu giá vào thời điểm vàng được giao dịch ở mức giá cao như một tài sản an toàn trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu chưa chắc chắn. Chi phí liên quan đến việc bảo vệ số vàng tịch thu được cũng là một yếu tố.
Tiền thu được từ việc bán đấu giá vàng nói trên sẽ được đưa vào kho bạc nhà nước.