Nhật Bản thử nghiệm máy bay không người lái giám sát Biển Hoa Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) dự kiến sẽ thử nghiệm 1 máy bay giám sát không người lái cỡ lớn có tên SeaGuardian trên Biển Hoa Đông trong năm nay.
Máy bay không người lái SeaGuardian

Máy bay không người lái SeaGuardian

Ngày 16-2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cuộc thử nghiệm nhằm mục đích xác minh liệu máy bay không người lái có thể tuần tra trong khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng hoạt động trên biển hay không.

Theo Bộ này, máy bay SeaGuardian điều khiển từ xa sẽ thực hiện khoảng 3 chuyến bay từ tháng 7 đến tháng 9 từ Căn cứ Kanoya của MSDF ở tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản.

MSDF đã bắt đầu bay thử nghiệm SeaGuardian vào tháng 5 năm ngoái để đánh giá tiềm năng thay thế máy bay có người lái trong hoạt động tuần tra và giám sát.

Các chuyến bay được thực hiện trong không phận gần Căn cứ Hachinohe ở tỉnh Aomori, phía Bắc nước này.

Cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9-2024. Qua đó, MSDF sẽ xác định xem có nên đưa máy bay không người lái cỡ lớn này vào sử dụng thực tế hay không.