Nhật Bản sẽ triển khai radar giám sát trên đảo ở Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cố gắng thuyết phục người dân trên đảo Kita-Daitojima ở Okinawa, 1 hòn đảo xa xôi ở phía Tây Nam nước này, hiểu về kế hoạch triển khai hệ thống radar giám sát trong bối cảnh hoạt động quân sự của Trung Quốc ngày một gia tăng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã giải thích về kế hoạch này với cư dân đảo Kita-Daitojima, nằm cách đảo chính Okinawa khoảng 360 km về phía Đông Nam.

Quan chức bộ nhấn mạnh sự cần thiết phải trang bị hệ thống radar di động của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản ở trên đảo do tàu thuyền và máy bay quân sự Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động ở Thái Bình Dương.

Bộ cũng cho biết đang cân nhắc việc mua lại 2 địa điểm của các làng ở địa phương, 1 ở phía Bắc và 1 ở phía Bam hòn đảo, đồng thời sẽ bố trí khoảng 30 nhân viên của lực lượng phòng vệ trên đảo nếu chính thức quyết định triển khai hệ thống radar.

Về việc cư dân đảo bày tỏ lo ngại rằng hòn đảo có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu lắp đặt radar, Bộ giải thích rằng việc triển khai đơn vị radar sẽ tăng cường khả năng răn đe, đồng thời làm giảm nguy cơ tấn công vào Nhật Bản, trong đó có đảo Kita-Daitojima.

Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai một số đơn vị của lực lượng phòng vệ trên các đảo xa ở phía Tây Nam Okinawa.

Tháng 3-2023, lực lượng phòng vệ mở 1 doanh trại trên đảo Ishigakijima nhằm đưa vào hoạt động hệ thống tên lửa đối hạm và tên lửa phòng không. Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có hệ thống radar giám sát phòng không nào trên các đảo ở phía Thái Bình Dương.