Nhật Bản quyết bảo vệ quần đảo Senkaku

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc họp Nội các hôm 14-9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda yêu cầu áp dụng tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo an ninh quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông, sau khi 6 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Tàu hải giám Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển nước này sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa quần đảo trên hôm 11-9. Sau khi phát hiện tàu Trung Quốc sáng 14-9, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã điều tàu tuần tra và máy bay tới yêu cầu các tàu này phải rời khỏi vùng biển Nhật Bản ngay lập tức. Tuy nhiên, thủy thủ trên một tàu của Trung Quốc đáp lại bằng tiếng Nhật rằng họ đang “thực thi pháp luật”, đồng thời yêu cầu tàu Nhật rời đi. Tuy nhiên, đến 13h30 cùng ngày (giờ địa phương), tất cả 6 tàu của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực tranh chấp. 

Ngay sau vụ việc, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Osamu Fujimura cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Trình Vĩnh Hoa tới để trao công hàm phản đối. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cùng ngày khẳng định các tàu Trung Quốc đang tuần tra và thực thi pháp luật tại vùng biển chủ quyền của nước này. “Các hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật chứng tỏ bằng chứng pháp lý của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư và để bảo vệ các lợi ích hàng hải của nước này”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ. 

Cũng trong ngày 14-9, Nhật Bản thúc giục Chính phủ Trung Quốc nỗ lực hết sức đảm bảo an toàn cho công dân Nhật tại nước này. Động thái trên diễn ra sau khi Lãnh sự quán Nhật Bản ở Thượng Hải thông báo xảy ra các vụ tấn công nhằm vào công dân Nhật. Bộ Ngoại giao Nhật khuyến cáo công dân nước này tránh tới khu vực diễn ra các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc. 

Mối quan hệ Trung - Nhật xấu đi sau khi các nhà hoạt động Hồng Kông (Trung Quốc) bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ và trục xuất về nước với cáo buộc xâm nhập trái phép quần đảo tranh chấp Sankeku/Điếu Ngư hồi tháng 8 vừa qua. 

Ngày 14-9, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gọi quyết định quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Sankeku/Điếu Ngư của Chính phủ Nhật Bản là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và sỉ nhục người dân nước này.