Nhật Bản phạt nặng tàu nước ngoài đánh bắt trộm

ANTĐ - Nhật Bản sẽ tăng tiền phạt các tàu nước ngoài hoạt động đánh bắt hải sản trái phép của trong vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật. 
Nhật Bản phạt nặng tàu nước ngoài đánh bắt trộm ảnh 1

Tàu tuần tra Nhật tiếp cận tàu Trung Quốc nghi trộm san hô gần đảo Ogasawara của Nhật

Ngày 13-11, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã thông qua luật tăng tiền phạt lên mức cao nhất là 30 triệu yên (khoảng 260.000 USD). Động thái này nhằm mục đích tăng cường nỗ lực để trấn áp các hoạt động đánh bắt san hô quanh các hòn đảo xa của Nhật ở Thái Bình Dương.

Mức tiền phạt này gấp 7,5 lần mức tối đa hiện nay, áp dụng đối với các tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật, và gấp 3 lần mức tối đa đối với các tàu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật mà không được cấp phép.

Luật trên cũng sẽ tăng mức phạt lên mức tối đa là 26.000USD cho những tàu từ chối không cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Nhật Bản lên tàu kiểm tra.