Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Biển Hoa Đông

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Biển Hoa Đông, sau khi khẳng định sự xuất hiện của nhiều ngọn lửa sáng trên biển là do hoạt động sản xuất khí đốt tại 2 cơ sở  ở khu vực này.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Biển Hoa Đông ảnh 1Tàu Nhật Bản và Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp trên Biển Hoa Đông

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 16-9 cho biết, những ngọn lửa được phát hiện vào giữa tháng 9 tại 5/16 cơ sở mà Trung Quốc xây dựng gần đường trung tuyến giữa bờ biển 2 nước. Chính phủ Nhật Bản lo ngại, chúng sẽ “vươn vòi” ra các mỏ khí nằm giữa đường này, dù những cơ sở vẫn được đặt ở phía Trung Quốc theo đường trung tuyến.

Năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí cùng khai thác khí đốt nhưng dự án này bị đình trệ do quan hệ song phương xấu đi sau vụ một tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản hồi năm 2010. Tháng 7 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã công bố bản đồ và bức ảnh chụp từ trên không cho thấy việc Trung Quốc đơn phương khai thác khí đốt.