Nhật Bản phản đối Trung Quốc hủy bỏ bản đồ của công ty Nhật

ANTD.VN - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, việc Trung Quốc yêu cầu hủy bỏ các bản đồ do công ty Nhật Bản phân phối là không thể chấp nhận được. 

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Các bản đồ nằm trong ca-ta-lô do công ty bán lẻ Nhật Bản Ryohin Keikaku, điều hành chuỗi cửa hàng Muji, phân phối.

Giới chức Trung Quốc không đồng tình vì trong bản đồ không có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Phát biểu với báo giới hôm 31-1, ông Suga cho biết, rõ ràng các đảo này là phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, cả về lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Ông nói không có tranh chấp gì về chủ quyền mà cần phải giải quyết.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nói thêm rằng, ông quan ngại về tác động có thể có đối với hoạt động kinh doanh của công ty Nhật Bản tại Trung Quốc.

Ông Suga cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã truyền đạt lập trường của Nhật Bản trong vấn đề này tới Trung Quốc qua các kênh ngoại giao, và đã yêu cầu Trung Quốc giải thích.