Trung Quốc lo Nhật Bản mua F-35B, nâng cấp tàu Izumo

ANTD.VN - Trung Quốc vừa cảnh báo Nhật Bản không nên vi phạm cam kết hòa bình hậu Thế chiến II và tuân thủ chính sách phòng vệ sau khi có thông tin, Tokyo đang có kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu F-35B lên tàu sân bay trực thăng. 

Truyền thông Nhật Bản mới đây đã đưa tin, chính phủ nước này đang có ý định biến đổi tàu sân bay chở trực thăng lớp Izumo thành một tàu sân bay thực thụ, đồng thời mua các tiêm kích tàng hình F-35B với khả năng cất cánh thẳng đứng để triển khai lên chiến hạm này.

Vào hôm 27-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã phủ nhận việc mua F-35B và biến đổi tàu Izumo nhưng cho biết, ông không loại trừ nhiều biện pháp khác.

Trong khi đó, phản hồi với thông tin này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định rằng, Tokyo nên đi theo hướng phát triển hòa bình và hành động đúng chính sách phòng vệ đã tồn tại hàng chục năm qua.

Trung Quốc lo Nhật Bản mua tiêm kích F-35B, mặc dù Tokyo đã phủ nhận điều này

Nhật Bản và Trung Quốc có mối quan hệ căng thẳng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Vào hồi tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố kế hoạch sửa đổi hiến pháp đầu tiên, trong đó nới lỏng các quy định về sử dụng vũ lực của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF). Ngoài ra, quốc hội Nhật Bản hiện cũng đã đồng ý tăng ngân sách cho quân đội nước này thêm 1,4%, lên mức gần 44 tỉ USD với lí do để phòng vệ trước Triều Tiên.

Động thái cũng ngay lập tức khiến Trung Quốc lên tiếng phản đối bằng việc cáo buộc Tokyo đang nói quá về các mối đe dọa và tỏ ý muốn làm rõ động cơ thật sau kế hoạch này.