Nhật Bản - Mỹ tiếp tục tập trận tái chiếm đảo

ANTĐ - Bất chấp phản đối từ Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức cuộc tập trận chung ở California (Mỹ) với nội dung tái chiếm một hòn đảo xa bờ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung - Nhật đang bất đồng về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. 

Binh sĩ Nhật và Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung trên đảo Guam hồi tháng 9-2012
(Ảnh: Asahi Shimbun)

Các nguồn tin thân cận với Chính phủ Nhật Bản và Mỹ hôm 4-6 cho biết, cuộc tập trận mang tên “Dawn Blitz” (Tia chớp bình minh) dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 26-6 tại căn cứ Thủy quân lục chiến Pendleton ở San Diego và đảo San Clemente. “Dawn Blitz” được thực hiện với tình huống giả định là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) phối hợp với các lực lượng Mỹ đổ bộ lên một hòn đảo ngoài khơi và đẩy lùi các lực lượng chiếm đóng ở đó. Nhật Bản giải thích rằng, cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ một nước thứ ba nào, nó phù hợp với chính sách mới của Chương trình phòng thủ quốc gia Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng của SDF trong việc bảo vệ chuỗi đảo Nansei, nằm giữa đảo Kyushu và Đài Loan (Trung Quốc). 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã yêu cầu hủy bỏ cuộc tập trận này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Doanh nói rằng “các hành động khiêu khích” và “sức ép từ bên ngoài” không làm thay đổi lập trường của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của nước này tại Biển Hoa Đông. Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 7 và 8-6 tại California.  

Mặc dù vậy, sau khi thảo luận về đề nghị của phía Bắc Kinh, Tokyo và Washington thống nhất tiếp tục tổ chức cuộc tập trận chung trên vì nó cần thiết cho quan hệ đồng minh Nhật – Mỹ. Hai bên cũng khẳng định sẽ cho phép phóng viên đưa tin về cuộc tập trận. 

Trước đó, các lực lượng phòng vệ mặt đất, trên biển và trên không của Nhật Bản đã từng có các cuộc tập trận riêng rẽ với các lực lượng Mỹ. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cả ba lực lượng này cùng tham gia vào cuộc tập trận “Dawn Blitz” với các lực lượng Mỹ. 

Trong một diễn biến khác, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã tái khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ông Suga cũng lên tiếng bác bỏ thông tin rằng, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp chủ quyền quần đảo trên khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1972.