Nhật Bản lần đầu khai hỏa tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận với Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản (GSDF) đã phóng thử tên lửa đất đối hạm trong cuộc tập trận chung với quân đội Australia.
Tên lửa chống hạm loại Type-12 được phóng đi

Tên lửa chống hạm loại Type-12 được phóng đi

Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản đang tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia, bắt đầu diễn ra tại Australia từ hôm 20-7. Ngày 22-7, GSDF đã phóng một tên lửa chống hạm loại Type-12 ngoài khơi bờ biển Vịnh Jervis ở phía nam Australia.

Cuộc tập trận diễn ra với giả định nhắm bắn một tàu nhỏ được định vị bởi thiết bị bay không người lái của Nhật Bản và Australia. Giới chức cho biết tên lửa đã bắn trúng mục tiêu.

Tên lửa chống hạm loại Type-12 hiện có tầm bắn gần 200km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch nâng phạm vi bắn của tên lửa lên khoảng 1.000km.

Loại tên lửa này được coi là một trong các vũ khí tiềm năng đem lại cho Nhật Bản năng lực phản công để tấn công căn cứ tên lửa của đối thủ cũng như các mục tiêu khác.

Đây là lần đầu tiên tên lửa loại Type-12 do Nhật Bản chế tạo được bắn trong cuộc tập trận ở Australia.