- Xem Hải quân Ấn Độ giải cứu thành công thủy thủ Trung Quốc bị thương nặng
- Ấn Độ có thể triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan
- Trung Quốc vô tình đẩy nhanh kế hoạch mua tiêm kích tàng hình F-35 của Ấn Độ
![]() |
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh minh họa |
Một đường phân định tạm thời với tên gọi “Đường kiểm soát thực tế” đã được thiết lập ở các khu vực biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa binh sĩ hai nước dọc theo đường phân định này. Năm 2020, một vụ đụng độ xảy ra đã gây thương vong cho cả hai bên.
Ngày 21-10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý về các thỏa thuận tuần tra dọc theo “Đường kiểm soát thực tế”. Tuy nhiên, chi tiết thỏa thuận không được hai bên công bố.
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng, ông hy vọng thỏa thuận sẽ tạo ra hòa bình và bình yên ở các khu vực biên giới.
Động thái này được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc tại Nga vào ngày 22-10, trong đó cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự.
Các phương tiện truyền thông ở Ấn Độ cho biết, ông Modi và ông Tập Cận Bình có thể tổ chức các cuộc hội đàm bên lề hội nghị.